DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Trò Chơi: Học Đánh Máy, Bài Số 2

Go down

Trò Chơi: Học Đánh Máy, Bài Số 2 Empty Trò Chơi: Học Đánh Máy, Bài Số 2

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 22/2/2014, 5:02 am

Trên bàn phím chúng ta có quá nhiều chữ và số, bình thường nếu không biết sẽ khó tìm lắm.  Trò chơi này là để học cho vui, vừa chơi vừa học.  Nhưng trước tiên phải học vài căn bản trước nha, nếu bỏ qua hàng số (hàng thứ nhì của bàn phím), bỏ hàng cuối hàng có nút trống (nút dài nhất) thì còn ba hàng chữ.

Bàn phím này có tên là "QWERTY" vì hàng chữ thứ nhất bắt đầu từ chữ q, w, e, r, t, và y.

Dùng 4 ngón tay (không kể ngón cái) của hai bàn tay.  Trên bàn phím ở hai chữ 'f' và 'j', các bạn sẽ thấy cồm cộm khác với những phím khác.  Đó là cái mốc cho hai ngón trỏ tựa vào.

Ngón trỏ trái tựa lên chữ f, ngón giữa trái tựa lên chữ d, ngón áp út trái tựa lên chữ s, và ngón út trái tựa lên chữ a.
Ngón trỏ phải tựa lên chữ j, ngón giữa phải dựa lên chữ k, ngón áp út phải tựa lên chữ l, và ngón út phải tựa lên dấu ;.

Bài học kế PH sẽ dẫn các bạn di chuyển những ngón tay này.  Giờ chỉ cần nhớ là mỗi khi đặt hai tay lên bàn phím những ngón tay phải ở đúng vị trí đã nói ở trên,  Chơi game đi nha.

Để bắt đầu, nhấp chuột vào "Start Game" để chơi.  Những bong bóng nổi từ dưới lên trên mang theo chữ, nếu đánh trúng chữ thì bong bóng sẽ bể.


Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết