Lời Mở Đầu
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Linh tinh, Lang tang :: Câu Lạc Bộ Chim-Cá-Cảnh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Lời Mở Đầu
Sinh vật cảnh là bộ môn nghệ thuật, nó gắng liền với cuộc sống của chúng ta.
Bạn nào muốn trồng hoa sen, súng các màu và tigon các loại thì gặp Thầy nhé! Còn bạn nào muốn nuôi chim nghệ thuật, trồng mai vàng, kiểng bonsai, cá cảnh, gà kiểng thì liên hệ với mình.
Cho mình nói vài lời về thú chơi sinh vật cảnh :
Hôm nay mình muốn tham khảo với các bạn về bộ môn Chim nghệ thuật.
Vì nhu cầu phát triển của xã hội, nên bộ môn này cũng phát triển theo và trở thành kinh tế hóa bộ môn này.Người đi săn bắt các loài chim ngày càng nhiều, vì vậy các loài chim càng ngày càng ít lại, có khi chúng ta không tìm thấy nữa. Rồi đô thị hóa nông thôn cũng làm cho chúng mất đi không gian và nguồn sống .
Câu ca dao: "Chiều chiều chim vịt kêu chiều..." bây giờ chúng ta muốn nghe chim vịt kêu chiều cũng khó mà tìm được phải không?
Thời gian trôi qua nhanh chóng, biết bao sự đổi thay. Chúng ta ngày càng chất chồng thêm tuổi tác, việc tạo cho mình một khuôn viên, một không gian:(vài khóm hoa, vài chậu bonsai, vài góc mai vàng, một chú chim và một chậu cá cảnh) cũng đủ thư giản qua một ngày làm việc . Thú chơi tao nhã mà ít tốn kém này giúp cho ta quên đi buồn bực, bộn bề trong cuộc sống. Làm cho tâm hồn ta thanh thản hơn nhẹ nhàng hơn để tiếp tục cho những ngày còn lại sau này.
Thú chơi chim nghệ thuật có nhiều trường phái chơi:
- Chim đẹp: chim Thiên đường, vẹt châu Mỹ, công, trĩ...
- Chim qúi hiếm:chim trắng (bạch tạng), chim bông...
- Chim vừa đá vừa hót: họa mi, chích choè than, chích choè lữa,chào mào, sâu đầu đỏ...
- Chim hót : sơn ca, yến hót, vành khuyên...
Kỳ sau chúng ta tham khảo cách nuôi chim vành khuyên (chim khoen) nhé!
Bạn nào muốn trồng hoa sen, súng các màu và tigon các loại thì gặp Thầy nhé! Còn bạn nào muốn nuôi chim nghệ thuật, trồng mai vàng, kiểng bonsai, cá cảnh, gà kiểng thì liên hệ với mình.
Cho mình nói vài lời về thú chơi sinh vật cảnh :
Hôm nay mình muốn tham khảo với các bạn về bộ môn Chim nghệ thuật.
Vì nhu cầu phát triển của xã hội, nên bộ môn này cũng phát triển theo và trở thành kinh tế hóa bộ môn này.Người đi săn bắt các loài chim ngày càng nhiều, vì vậy các loài chim càng ngày càng ít lại, có khi chúng ta không tìm thấy nữa. Rồi đô thị hóa nông thôn cũng làm cho chúng mất đi không gian và nguồn sống .
Câu ca dao: "Chiều chiều chim vịt kêu chiều..." bây giờ chúng ta muốn nghe chim vịt kêu chiều cũng khó mà tìm được phải không?
Thời gian trôi qua nhanh chóng, biết bao sự đổi thay. Chúng ta ngày càng chất chồng thêm tuổi tác, việc tạo cho mình một khuôn viên, một không gian:(vài khóm hoa, vài chậu bonsai, vài góc mai vàng, một chú chim và một chậu cá cảnh) cũng đủ thư giản qua một ngày làm việc . Thú chơi tao nhã mà ít tốn kém này giúp cho ta quên đi buồn bực, bộn bề trong cuộc sống. Làm cho tâm hồn ta thanh thản hơn nhẹ nhàng hơn để tiếp tục cho những ngày còn lại sau này.
Thú chơi chim nghệ thuật có nhiều trường phái chơi:
- Chim đẹp: chim Thiên đường, vẹt châu Mỹ, công, trĩ...
- Chim qúi hiếm:chim trắng (bạch tạng), chim bông...
- Chim vừa đá vừa hót: họa mi, chích choè than, chích choè lữa,chào mào, sâu đầu đỏ...
- Chim hót : sơn ca, yến hót, vành khuyên...
Kỳ sau chúng ta tham khảo cách nuôi chim vành khuyên (chim khoen) nhé!
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Cách nuôi chim vành khuyên.
Chim vànhkhuyên còn có tên là chim khoen (vì mắt của nó có vành tròn màu trắng) thuộc dòng họ chim sâu.
Trước hết chúng ta chọn chim: Chim phải đứng thẳng, hình thon và dài, mắt nhỏ khoen to, mỏ nhỏ mỏng, khóe sâu, màu vàng tươi. Nếu chúng ta đi bẫy được thì dễ chọn ,còn đi mua thì không còn chim đẹp. Khi chọn xong chúng ta đem về nuôi trong vài ngày, những lúc trưa vắng chúng ta thấy chim nào nói gió (là chúng kêu nho nhỏ, cổ hầu rung rung) thì đó là chim trống. Ta nuôi chim trống vì chim trống mới líu.
CÁCH NUÔI.
Chim mới đem về chưa biết ăn bột, ta cho chũng ăn chuối, đuđủ, mít xoài, dưa leo...Muốn cho chim biết ăn bột thì ta đem một phần chuối để vào trong bột, chim ăn hết chuối thì sẽ biết ăn bột ( vì chuối dính bột) .
Khi chim ăn được bột thì ta tách ra lồng, sáng nắng đem ra phơi nắng vài giờ, chiều đem vô đậy áo lại.
Nuôi khoảng 6 tháng chim có thể líu được. Vì chim này đặc trưng là tiếng líu, nên con nào líu hay thì đối thủ không dám trả lời. ( văn sĩ mà) .
CÁCH LÀM BỘT.
Thành phần gồm : Đậu xanh, lòng đỏ trứng, bột dinh dưỡng em bé, khoáng, củ quả...
Ví dụ: 100gr đậu xanh+ 10 lòng đỏ trứng+ 4 muỗng sữa dinh dưỡng+ một ít khoáng+ ít bột quả gấc ( đu đủ, cà rốt) .
Chú ý: đậu xanh không vỏ và nấu chín. Tất cả trộn đều đem phơi thật khô, có thể sấy khô cũng được. Rồi đem xay nhuyễn là hoàn tất.
vangdang- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 23/11/2013
Age : 64
Minh Họa cho anh Đẳng.
Xin lỗi anh Đẳng trước nha, PH không có rành về chuyện này nhưng nghe anh diễn tả nên cũng lục lọi thêm để giúp mọi người hiểu thêm bằng cách thấy hình.
Có diễn đàn cũng đã có đưa hình về những loại chim vành khuyên này xin xem thêm " Ở ĐÂY"
Có diễn đàn cũng đã có đưa hình về những loại chim vành khuyên này xin xem thêm " Ở ĐÂY"
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Linh tinh, Lang tang :: Câu Lạc Bộ Chim-Cá-Cảnh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|