DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Sinh Lão Bệnh Tử

2 posters

Go down

Sinh Lão Bệnh Tử Empty Sinh Lão Bệnh Tử

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 25/7/2013, 5:36 pm

Hôm qua PH có đt nói chuyện với anh Ly và chị Nở.  Anh Ly có vẻ buồn vì không biết rồi mai này như thế nào vân vân và vân vân... Lẽ ra mình phải chấp nhận nhưng khó quá phải không.  Đây là tấm hình PH chụp khi đi biển xem người ta dùng cát biển để đắp hình, đây là một tấm tuy không được giải có lẽ vì giám khảo không thấy được ngụ ý của tác giả trong bức hình này.  Các bạn xem thử:

Sinh Lão Bệnh Tử DSC_40039557_zpsc0c71613

Phi Hùng

Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Sinh Lão Bệnh Tử Empty Re: Sinh Lão Bệnh Tử

Bài gửi  huynhvy 25/7/2013, 7:07 pm

Em nhìn người ta làm hình từ cát biển, vậy em có biết người ta làm sao để các hạt cát dính lại với nhau không? Thầy chỉ nhìn thành quả thôi nên không biết cách làm cho chúng kết lại với nhau. Nghĩ cũng hay thiệt!
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Sinh Lão Bệnh Tử Empty Làm thế nào để đắp tượng bằng cát.

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 26/7/2013, 5:20 pm

Thầy ơi,
Nhân khi thầy hỏi em mới có dĩp coi lại phần này, để em dịch lại cái em đọc.  

  • Việc trước tiên là phải chon khu có cát có thể làm được vì cát có nhiều loại khác nhau, tránh khu cát có nhiều tạp chất.  Thường thì lớp cát ở phiá dưới bề mặt khoảng 3 cm thì tốt hơn, vò cát ướt lại thành hình tròn khoảng cở viên chè trôi nước.  Để trên lòng bàn tay, di chuyển bàn tay theo vòng tròn đừng để viên cát rớt ra, nếu viên cát lăn trên bàn tay mà không rả thì cát chổ đó có thể dùng để đắp tượng.




  • Việc kế là phải nén cát lại trước, có vài cách như sau:



    • Kiểu núi lửa: dặm cát cho nén lại bằng chân, làm từng lớp chồng lên, mổi lớp dầy khoảng gần 10 cm.  Cứ dặm cho đến khi cát lên cao bằng chiều cao của tượng hoặc hình mình muốn tạc








    • Kiểu bằng tay: lấy một cái thùng cho vào khoảng nửa thùng nước, đổ cát vào rồi lật úp lại giống như các em nhỏ chơi ngoài bải biển.  Sau đó lấy tay đập và nén thay vì chân, cách này lâu hơn và đòi hỏi nhiều kiên nhẫn.  Nhưng dùng cách này chỉ làm cho những tượng nhỏ thôi.








    • Kiểu bằng thùng: cách này đơn giản hơn vì có thể lợi dụng thành thùng, cắt đáy thùng nhưng chừa viền khoảng 2 cm.  Cho cát vào thùng nén lại, nén thành nhiều lớp như kiểu núi lửa, khi gần đầy thùng thì cũng lật úp lại như phần kể trên nhưng chỉ khác là không nén ở








Sau khi cát đã nén xong, phần còn lại là chạm trổ, phần này của nghệ nhân rồi.

PH

Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Sinh Lão Bệnh Tử Empty Re: Sinh Lão Bệnh Tử

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết