DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hiểu đơn giản về cách luân chuyển trên internet.

Go down

Hiểu đơn giản về cách luân chuyển trên internet. Empty Hiểu đơn giản về cách luân chuyển trên internet.

Bài gửi  Nguyễn Phi Hùng 4/4/2014, 5:12 pm

Hôm nay PH đưa đề tài này để các bạn đọc cho vui mà cũng có thể giúp cho mọi người hiểu thêm chút về cách vận chuyển trên internet.  Lấy ví dụ để làm điển hình, như gửi email, các bạn thấy mình viết xong trên email có địa chỉ của bạn, có địa chỉ của người nhận, có nội dung, bấm gửi là đi cái rẹt, quá nhanh phải không.

Thật ra thì không phải như vậy, trước khi gửi ra, phần mềm của email đã chia nhỏ email của mình ra từng gói như là mình đóng gói, trên mỗi gói có đánh số thứ tự (1a, 1b, ....).  Những gói này được đưa ra mạng chung, như là ra đường lớn để vận chuyển, hãy nghĩ là đường từ Saigon về Bến Tre chẳng hạn.  Trên con đường đó, những chiếc xe dập dìu qua lại là những gói hàng trên internet đi ngược đi xuôi.  Đường lớn mà nhiều xe thì không sao, đường nhỏ mà nhiều xe thì sẽ bị tắt nghẽn, đó là trường hợp mà các bạn thấy tại sao máy mình chậm hoặc bị đứng lại.

Những gói hàng này khi về đến địa chỉ của người nhận thì phần mềm của người nhận có trách nhiệm sắp lại theo thứ tự đã ghi từ đầu, và vì một lý do nào đó mà một gói không về đến đích, thì phần mềm này không thể làm cho trọn vẹn.  Lúc này có thể gửi yêu cầu gửi lại hoặc quên đi coi như là không có (tùy theo phần mềm).

Nhạc cũng vậy, nghe khi được khi không hoặc không xuông xẽ cũng vì lý do này.
Coi phim cũng không khác gì hơn, khi đang coi bị đứng lại cũng vì lý do này.


Vài hàng tóm tắt xin gửi đến các bạn đọc chơi ngày cuối tuần.

Nguyễn Phi Hùng
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết