DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Làm chậu trồng hoa treo ngược

Go down

Làm chậu trồng hoa treo ngược Empty Làm chậu trồng hoa treo ngược

Bài gửi  huynhvy 19/10/2013, 8:34 am

Phong trào trồng hoa treo ngược đang lên, thầy có làm và trồng vài chậu thử, thấy cũng hay hay nên bày cho các em làm chậu từ những phế liệu để trồng cho vui cửa vui nhà. Thầy không thể post hình lên được nên cố mà tưởng tượng nha!
1/ Lấy lon mũ có nắp bằng mủ mềm (lon đựng kẹo), lấy nắp mủ đó cắt 1 đường từ ngoài vào tâm rồi khoanh 1 lổ cở thân cây mình muốn trồng.
2/ Phần đáy lon định 1 hình chữ nhật nhỏ (đủ để đất vào) sau đó cắt 3 cạnh hình chữ nhật, chừa 1 cạnh làm bản lề để mở hay đóng.
3/ Khoét 2 lổ nhỏ đối diện ở miệng lon để gắn dây treo.
4/ Cách trồng : Bứng cây con mình muốn trồng, . Bẹt nắp lon ra 2 bên và cho thân cây vào lổ (cẩn thận để tróc da cây). Đậy nắp lon lại, lúc nầy phần thân cây nằm trên nắp (miệng) lon và rễ + đất nằm trong lon. Lật lon lại, mở nắp  ở phần đáy lon, cho đất thêm vào cho đầy, tưới và đóng nắp lại. Treo cây chỗ mát vài hôm cho cây lại sức và sau đó muốn treo đâu thì treo.
(còn tiếp)
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Làm chậu trồng hoa treo ngược Empty Cach lam chau thu 2

Bài gửi  huynhvy 19/10/2013, 8:07 pm

A) Dụng cụ : 1 lon trà hoa cúc còn nắp, kéo, dao thái, dây chì, kìm, búa và đinh.
B) Cách làm :
1/ Dùng dao hay đồ khui lấy đáy lon ra, dùng búa đóng rìa cho bớt bén sau đó dùng kéo cắt từ ngoài vào tâm và khoét 1 lổ ở giữa vừa với thân cây trồng (lớn hơn 1 tí cũng được). Ta gọi là đáy tròn.
2/ Lấy nắp lon (bằng thiếc), dùng búa và đinh đóng ở giữa 5-7 lổ nhỏ cho nước chảy, sau nầy dùng làm nắp chậu để khi tưới không xoi đất.
3/ Dùng búa và đinh đóng 2 lổ đối diện ở phần đáy lon (bây giờ là miệng) và tra đây chì vào.
C) Cách trồng :
1/ Bứng cây (chờ chiều mát hay sáng sớm), gọt đất chung quanh cây để vừa với miệng lon. Lấy miếng đáy tròn vặn tréo 2 mép cắt, lùa cho cây lọt vào lổ. Cẩn thận kẻo trầy da cây.
2/ Đưa gốc cây vào miệng lon, cẩn thận bóp đáy tròn theo đường cắt sao cho phần gốc cây và đáy tròn lọt hoàn toàn vào trong lon. Đáy tròn bóp lại và đưa xéo vào miệng lon.
3/ Lật lon lại, cầm dây treo, sửa cho cây ngay ngắn và bỏ thêm đất cho đầy. Tưới cho ướt đất rồi lấy nắp lon (phần đã đục lổ) đậy lại.
4/ Treo cây vào chỗ mát cho cây lại sức. Vài ngày tưới 1 lần (tưới trên nắp đục lổ).
Cây trồng kiểu nầy cần ít nước vì nước ít bị bay hơi, ít sâu bệnh. Thầy đã trồng thử 3 cách được 6 chậu (chỉ các em 2 cách). Các em có thể sáng tạo nhiều chậu nữa, chúc các em thành công.
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết